Kiên Giang: Thợ sơn bị điện giật rơi từ tầng 3 xuống đất

24/08/2018 - 08:46

Đang làm việc ở một công trình cao tầng ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang), người thợ sơn sơ ý chạm vào đường dây điện trần nên bị điện giật dẫn đến bỏng nặng và ngã từ tầng 3 xuống đất.

A A

Công trình xây dựng anh Nhóc đang thi công.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23-8, khi anh Đỗ Thành Nhóc (36 tuổi, quê Sóc Trăng) đang làm việc ở mặt tiền tầng 3 của 1 công trình cao tầng trên đường 30/4 (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) thì bất ngờ chạm phải đường dây điện trần nên bị điện giật làm bỏng nặng.

Cú điện giật cũng làm anh Nhóc bị ngã từ tầng 3 xuống đất. Phát hiện tai nạn, mọi người hốt hoảng, nhanh chóng đưa anh Nhóc đến bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu.

Toàn thân anh Nhóc bị co giật liên tục nên gia đình đã quyết định chuyển anh đến Bệnh viện Vinmec ở xã Gành Dầu tiếp tục điều trị.

Gia đình chuyển nạn nhân đến bệnh viện Vinmec để điều trị do toàn thân bị co giật liên tục.

Theo ghi nhận, trước đây cũng có một vài trường hợp thợ hồ, thợ sắt, thợ sơn khi làm việc ở một số công trình cao tầng gần lưới điện đã sơ ý cầm các thanh sắt chạm vào dây điện trần nên bị điện giật và hậu quả khá nặng.

Theo Infonet