Kiều nữ cùng nhân tình 9X mua bán “cái chết trắng” sa lưới

08/03/2019 - 20:03

Bước đầu Hoa và Khánh khai nhận cùng nhau mua ma túy về cung cấp lại cho các con nghiện để kiếm lời, phần lớn giao dịch ma túy diễn ra tại chính ngôi nhà của đối tượng Hoa.

Chiều 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoa (23 tuổi, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) và Nguyễn Phú Khánh (26 tuổi, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là 2 đối tượng có hoạt động mua bán ma túy trái phép cực kỳ tinh vi, xảo quyệt, nằm trong Chuyên án 414GN do Công an thị xã Điện Bàn xác lập.

Cặp đôi Nguyễn Phú Khánh và Phạm Thị Hoa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11-2018 đến khi bị bắt giữ, Hoa và Khánh đã tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều con nghiện ở 3 xã Gò Nổi (Điện Phong, Điện Quang, Điện Trung) và xã Điện Phước, xã Điện Thọ.

Bước đầu Hoa và Khánh khai nhận cùng nhau mua ma túy về cung cấp lại cho các con nghiện để kiếm lời, phần lớn giao dịch ma túy diễn ra tại chính ngôi nhà của đối tượng Hoa.

Trao đổi với phóng viên CAND, Trung tá Nguyễn Phước Pháp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn, cho biết ngoài chuyên án trên, mới đây, chỉ trong vòng 3 ngày, đơn vị còn phát hiện, triệt phá thành công 5 điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến đường 33 thuộc xã Điện Thắng Trung, trong đó đã tiến hành khởi tố 3 vụ, xử phạt hành chính 2 vụ; qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Theo NGỌC THI (Công An Nhân Dân)