Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Các hoạt động kỷ niệm đã tạo không khí thi đua sôi nổi

17/09/2018 - 07:33

 - Để tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương An Giang nói riêng, năm 2018, An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018). Các hoạt động kỷ niệm đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội địa phương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ tháng 3-2018, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các ngành, các cấp, địa phương đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đảm bảo trang trọng, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện theo đúng đề cương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, có trọng tâm, trọng điểm nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương An Giang trên các lĩnh vực. Công tác lễ tân, hậu cần, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Một tiết mục biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Các cơ quan Trung ương và tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động, như: Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; bổ sung tư liệu và phát sóng đảm bảo tính thời sự của phim tài liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các hoạt động kỷ niệm do tỉnh chủ trì, tổ chức thực hiện tốt, như: tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm, tham gia, theo dõi của các cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, tầng lớp Nhân dân, như: đăng cai Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 16 và Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 33; cuộc thi sáng tác ca khúc, ca cổ về Bác Tôn trên phạm vi toàn quốc; tổ chức Tuần lễ Văn hóa và Du lịch tại TP. Long Xuyên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt trao Bằng khen cho các đơn vị có công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Tôn.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch số 185 ngày 9-4-2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 29 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các địa phương đã đăng ký 72 công trình. Sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất khen thưởng 16 công trình tiêu biểu, gồm: cầu kinh D, xã Phú Vĩnh (UBND TX. Tân Châu); cầu dân sinh nối liền 2 tuyến lộ giao thông thuộc 2 xã Phú Lộc và Vĩnh Lộc (UBND huyện An Phú); xã hội hóa xây dựng 4 khu nhà ở cho hộ nghèo (UBND TP. Long Xuyên); vận động xây dựng bê-tông hóa cầu kênh 10 (UBND TP. Châu Đốc); công trình trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch); xây dựng 2 căn nhà cho lực lượng dân quân tự vệ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)… “Đây là công trình thiết thực, hiệu quả đáng kể, phục vụ đời sống Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và dâng lên Bác Tôn nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ tổng kết và trao thưởng các công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Với tinh thần linh hoạt, luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

THU THẢO