Kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân

22/12/2018 - 22:00

 - Tối 22-12, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Tân long trọng tổ chức lễ mít - tinh kỷ niệm 50 năm thành lập huyện (12-1968 – 12-2018).

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; đại diện các sở, ngành tỉnh, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo huyện Phú Tân qua các nhiệm kỳ đã đến dự.

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và phát triển của huyện 50 năm qua và đánh trống khai hội.

Lễ mít - tinh diễn ra với chương trình sân khấu hóa, do các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp An Giang biểu diễn, tái hiện chặng đường xây dựng và phát triển quê hương Phú Tân.

Tháng 12-1968, Tỉnh ủy quyết định thành lập huyện Phú Tân, gồm các xã: Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hòa Hảo của huyện Tân Châu và Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Hòa Lạc của huyện Châu Phú.

Đi lên từ khó khăn, huyện Phú Tân đã có những thay đổi đáng tự hào: phát triển nông nghiệp phá thế độc canh cây lúa, nếp; chuyển dịch cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Chợ Vàm đạt đô thị loại V, thị trấn Phú Mỹ được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV.

Đảng bộ, chính quyền luôn quan thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình có công với nước, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 3% trên tổng số hộ gia đình.

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm ngày thành lập huyện, trong ngày 21 và 22-12 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa chào mừng, như: trang trí và diễu hành xe hoa, thi đấu trò chơi dân gian, triển lãm ảnh, cây cảnh…

MỸ HẠNH - TRỌNG TÍN