Kỷ niệm 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông và lễ giỗ lần thứ 11 cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

10/06/2019 - 14:37

 - Ngày 10-6, tại Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt (xã Lạc Quới), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông và lễ giỗ lần thứ 11 cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông và lễ giỗ lần thứ 11 cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông và lễ giỗ lần thứ 11 cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và 2 huyện Giang Thành, Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) đến dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã thắp hương tưởng niệm, tôn vinh công lao của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người chiến sĩ cách mạng, người con ưu tú của đất nước, đã có công lớn đánh thức tiềm năng vùng tứ giác Long Xuyên.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 28-11-1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Võ Văn Kiệt qua đời ngày 8-5-2008 trong niềm thương tiếc vô hạn và đau buồn khôn xiết của đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước.

Tên tuổi của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn gắn với các công trình lớn. Riêng tại ĐBSCL, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc khai phá vùng tứ giác Long Xuyên trở thành vựa lúa chính của cả nước.

Đặc biệt, công trình kênh T4, T5, T6, do cố Thủ tướng phát lệnh khởi công ngày 22-4-1997, nằm trên địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang là nơi khởi đầu công trình thoát lũ ra biển Tây, đánh thức tiềm năng vùng tứ giác Long Xuyên, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận…

Sau khi hoàn thành kênh T5, người dân biết ơn thân ái gọi là kênh ông Kiệt hay kênh ông Sáu Dân. Sau đó, HĐND tỉnh An Giang chính thức quyết định cho đặt tên kênh T5 thành kênh Võ Văn Kiệt và dựng bia tưởng niệm ở đầu tuyến kênh, nhằm thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đối với cố Thủ tướng.

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông và lễ giỗ lần thứ 11 cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Dịp này, các đại biểu và nhân dân đã hành dâng hương tại Bia chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông (vừa được nâng cấp, mở rộng), ôn lại lịch sử oai hùng của trận cầu sắt Vĩnh Thông cách nay 70 năm…

TRUNG HIẾU