Kỳ thi THPT quốc gia 2018 có gì thay đổi?

22/01/2018 - 08:27

TS Sái Công Hồng, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết như vậy trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018 tại Bình Thuận sáng nay 21-1

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018 diễn ra tại Trường THPT Phan Chu Trinh (TP Phan Thiết) thu hút hơn 3.000 học sinh.

Ngay từ khi buổi tư vấn chưa bắt đầu, đã có hàng trăm học sinh tập trung kín gian tư vấn của các trường để tìm hiểu thông tin ngành nghề, phương thức tuyển sinh.

Tại những gian tư vấn này tràn ngập thông tin thi và xét tuyển. Một số trường còn mang nhiều mô hình, sản phẩm công nghệ giúp học sinh hiểu thêm về ngành nghề đào tạo.

Các em học sinh chăm chú nghe tư vấn từ các thầy cô - Ảnh: DUYÊN PHAN

Điểm "mới" của kỳ thi 2018 là không có gì thay đổi!

TS Sái Công Hồng khẳng định: "Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có một điểm mới là không thay đổi gì so với kỳ thi năm 2017."

"Bật mí" về đề thi năm nay, thầy Hồng cho biết đề thi năm nay nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 nhưng chủ yếu ở lớp 12.

Đề thi năm nay sẽ có hai phần: một phần thuộc khối kiến thức cơ bản, chiếm trọng số hơn 50%. Vì vậy thí sinh phải ôn tập kỹ kiến thức cơ bản, nếu bỏ qua sẽ mất nhiều điểm. Còn lại phần nâng cao để phân hóa.

Đề thi năm nay sẽ tăng số câu hỏi phân hóa để đảm bảo phân hóa tính phân hóa khi xét tuyển vào các trường đại học.

"Dự kiến tuần sau Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo. Các em có thể vào website của bộ tải đề thi tham khảo để làm thi thử" - thầy Hồng khuyên.

Một thí sinh thắc mắc: "Bộ GD-ĐT có chủ trương giao cho các sở GD-ĐT chủ trì kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Vậy chúng em có được thi ngay tại địa phương như kỳ thi năm ngoái hay phải di chuyển xa để dự thi?"

Trả lời câu hỏi này, TS Trần Lương Công Khanh, trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Bình Thuận), cho biết năm nay, để tạo điều kiện cho thí sinh, tất cả học sinh đang học THPT trong tỉnh Bình Thuận sẽ được dự thi ngay tại trường của mình. Các em sẽ đi thi như đi học.

Riêng thí sinh tự do có thể đăng ký dự thi tại điểm thi nào gần và thuận lợi nhất với mình.

Sẽ không có điểm sàn đại học chung

Chia sẻ thông tin về kết quả kỳ THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận, TS Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban công tác sinh viên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết điểm đáng chú ý tỉ lệ học sinh Bình Thuận dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT khá thấp, chỉ khoảng 14% so với 26% của mức bình quân chung của cả nước.

Ở năm 2017 vẫn còn quy định mức điểm sàn xét tuyển ĐH là 15,5 điểm, nhưng dự kiến năm 2018 sẽ không có mức điểm sàn chung, nhưng các trường ĐH sẽ có quy định riêng. Với mức điểm sàn này, cả nước chỉ có 62% thí sinh đủ điều kiện quy định về điểm sàn để dùng kết quả thi THPT quốc gia xét tuyển vào các trường ĐH.

Thí sinh cần lưu ý tuy học sinh phải thi theo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia, nhưng khi xét tuyển hiện nay hầu hết các ngành tuyển sinh ở các trường xét tuyển theo tổ hợp 3 môn thi.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua điểm trung bình 3 môn thi của học sinh Bình Thuận là 16,79, cao hơn điểm trung bình 3 môn thi của học sinh cả nước là 16,17 điểm.

"Các em nên biết rằng điểm trung bình 3 môn thi càng cao thì cơ hội được xét trúng tuyển vào các trường ĐH cũng càng lớn. Với những kết quả tốt đẹp trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH năm 2017, học sinh tỉnh Bình Thuận sẽ có nhiều cơ hội vào đại học nếu lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực" - cô Mai nói.Một học sinh hỏi: "Em có nghe thông tin thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 các trường ĐH sẽ có điều chỉnh chương trình đào tạo cũng như phương thức đào tạo như dạy qua mạng. Vậy hiện nay có trường nào dạy chính quy qua mạng hay không?"

Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, chia sẻ chúng ta đang bước vào thời đại công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào trong sản xuất, đời sống… Vì vậy các trường ĐH cũng đã và đang có những chuyển đổi phù hợp. Hiện nay, người học ngồi nhà có thể tham khảo tài liệu, tham gia chương trình học quốc tế. 

"Trước mắt các em phải vượt qua kỳ thi THPT quốc gia, sau đó mới định hướng vào tương lai của mình. Nếu đủ sức thì vào đại học, nếu năng lực chưa đủ thì có thể đi học cao đẳng, học trung cấp, học nghề…" - thầy Hùng nhắn nhủ.

Theo Tuổi Trẻ