Làm sạch đường lên núi Cấm

27/07/2019 - 15:56

 - Sáng 27-7, Đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên) tổ chức vệ sinh môi trường đoạn đường từ chân núi Cấm lên suối Thanh Long.

Các đoàn viên, thanh niên mang theo bao đựng rác, thu dọn những loại rác thải, như: túi ny-lon, ly nhựa, chai nhựa, hộp cơm, túi đựng thực phẩm, cùng những loại rác khó phân hủy khác để gom về điểm tập kết.

Dọc đường đi, các bạn trẻ kết hợp tuyên truyền để người kinh doanh, du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi dọc theo suối Thanh Long và tuyến đường bộ lên núi Cấm.

Chiều cùng ngày, Công đoàn, Đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp Công đoàn, Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm tổ chức trao  20 phần quà cho các học sinh là con, em của những người hành nghề vận chuyển hành khách lên núi Cấm. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm: tập, viết, mì gói và 100.000 đồng tiền mặt.

Trước đó, các tổ, đội nghiệp vụ, Công đoàn, Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm phối hợp lực lượng tình nguyện, các cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách tổ chức thu gom rác thải, chặt mé cành cây, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp đoạn đường từ chân núi lên đến đỉnh núi Cấm (khoảng 8km). Trong 3 ngày, hơn 260 lượt người đã tham gia hoạt động làm sạch núi Cấm, tạo thành phong trào thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Trước đó, ngày 24-7, hơn 50 tình nguyện viên, cùng các cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách tổ chức sửa chữa, mở rộng đoạn đường hơn 2km lên suối Thanh Long, tạo thuận lợi cho du khách lên núi Cấm tham quan.

Ra quân vệ sinh môi trường núi Cấm

Diễu hành nâng cao ý thức người dân

Các bạn trẻ tích cực thu gom rác

Ngay biển cấm đổ rác vẫn có... rác

Nhiều người vẫn có thói quen cột ống hút nhựa vô hàng rào

…và xả rác xuống suối Thanh Long

Trao quà cho học sinh ở núi Cấm

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN