Lần đầu tiên Việt Nam giành giải vô địch cuộc thi World Robot Olympiad

18/11/2018 - 20:32

Ba sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã giành 2 giải vô địch tại Cuộc thi World Robot Olympiad 2018 (vòng thi quốc tế) tổ chức tại Chiang Mai (Thái Lan).

Đội tuyển UNIFESH của Việt Nam - Ảnh: Cao Xuân Nam

Chiều 18-11, thông tin từ Chiang Mai (Thái Lan), ông Cao Xuân Nam (Chủ nhiệm CLB Robotics-IoT, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), cho biết Việt Nam lần đầu tiên có giải vô địch tại cuộc thi World Robot Olympiad.

Theo đó, đội tuyển UNIFESH (CLB Robotics-IoT, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) đã giành được 2 giải vô địch tại bảng mô hình kinh doanh (Future Innovators) và thuyết trình sản phẩm (bảng mở rộng).

Sản phẩm đoạt giải về hệ thống xử lý rác hữu cơ trong 24 giờ và tái tạo trồng cây xanh trong chung cư cao tầng.

Đội UNIFESH gồm 3 sinh viên năm thứ nhất: Võ Nguyễn Khả Ái, Huỳnh Minh Hiếu và Hà Phạm Thảo Vy.

Ngoài ra, một đội đoạt giải 8 bảng đá banh đến từ Trung tâm Việt Robot Education.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đội tuyển giành giải vô địch và giải 8 tại sân chơi quốc tế này.

Cuộc thi World Robot Olympiad là cuộc thi lớn của thế giới về robot do Lego Education tổ chức, năm nay thu hút sự tham gia của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi gồm nhiều bảng: tiểu học, THCS, THPT, mở rộng (thuyết trình sản phẩm), mô hình kinh doanh (future Innovators), đá banh.

Năm nay cuộc thi diễn ra tại Chiang Mai (Thái Lan), Việt Nam có 16 đội tham gia ở nhiều bảng khác nhau.

Theo HÀ ÁNH (Thanh Niên)