Lan tỏa các mô hình làm theo Bác

22/11/2018 - 06:46

 - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu nêu gương trong học tập và làm theo Bác; tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc... Các cấp, ngành đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới… góp phần tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng có sức lan tỏa lớn như: đóng góp ngày lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây trạm y tế, mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; xây cầu, làm đường nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học. Ngành giáo dục tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chào cờ; phát động học sinh đăng ký nhiều giờ học tốt, tuần học tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới

Phát huy sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, từng địa phương, đơn vị đã lựa chọn nội dung công việc trọng tâm để thực hiện; vừa khắc phục hạn chế, tồn tại, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong học tập và làm theo Bác hiệu quả. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đặc biệt là ở đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Quân sự tỉnh đổi mới phong cách, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của người dân; kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương.

Qua kiểm tra, giám sát hàng năm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Từ đó, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như: giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở...

Ở các địa phương, nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được nhân rộng. Nổi bật là Đảng bộ TP. Long Xuyên: các tổ chức chính trị - xã hội nhịn 1 bữa ăn sáng đóng góp thực hiện công tác giảm nghèo và xây dựng các khu nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đảng bộ huyện Châu Thành, Chợ Mới phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức tiết kiệm 2 ngày lương chăm lo hộ chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiết kiệm 1 triệu đồng/năm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiết kiệm 500.000 đồng/năm; “Mỗi ngày làm 1 việc tốt vì dân”. Đảng bộ các huyện: Phú Tân, An Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Phú... duy trì mô hình tổ, đội tình nguyện thi công cầu, đường gắn với mô hình vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn; tổ xoay vòng vốn; quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ mổ mắt, mổ tim cho người nghèo; bếp ăn tình thương; xe chuyển bệnh miễn phí... Khối Doanh nghiệp tổ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng năng suất lao động.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các địa phương đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; duy trì tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các xã, phường, thị trấn. Vận động nhân dân thực hiện mô hình lắp đặt camera an ninh, xây cầu, làm đường, mua xe chuyển bệnh, cất nhà từ thiện, hiến đất và đóng góp kinh phí giải phóng mặt bằng làm đường… tạo sức lan tỏa rộng khắp, đồng thuận trong dân, góp phần củng cố niềm tin của dân vào Đảng, chính quyền.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU