Lan tỏa, thấm sâu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/03/2019 - 08:21

 - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân, ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân.

. Từ lan tỏa cả hệ thống chính trị

Những năm qua, các cấp, các ngành, đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới… tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý đi vào cuộc sống, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, như: đóng góp ngày lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây trạm y tế, mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; xây cầu, làm đường nông thôn; hiến đất xây dựng trường học...

Nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương "sống" về đạo đức lối sống

Phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện nhiều việc làm thiết thực tổ chức các lớp học văn hóa tình thương; nuôi heo đất tiết kiệm; Câu lạc bộ ông-bà-cháu; vận động sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách, giảm tội phạm… Công an tỉnh cấp phát chứng minh nhân dân tận nhà cho người già yếu, bệnh tật, được nhân dân hết lời khen ngợi.

Ở cơ sở, huyện Chợ Mới là địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết: "Các cơ quan, đơn vị, địa phương, ban ấp duy trì tổ chức chào cờ đầu tuần; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về tận gia đình người dân; cắt giảm 20% thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, "Quầy hàng miễn phí cho người nghèo"... Cán bộ, đảng viên của huyện 2 năm qua, đóng góp gần 4,5 tỷ đồng giúp đỡ dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Cán bộ, công chức làm theo Bác nâng cao tinh thần trách nhiệm, thân thiện khi tiếp xúc với dân

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Liêm cho biết: "Thông qua các hội thi tôi và bạn kể chuyện Bác Hồ, mô hình tuyến đường không rác thải; tiết kiệm, hũ gạo tình thương; hùn vốn xoay vòng; ống heo tiết kiệm; thực hiện tuyến đường văn minh tại các xã điểm nông thôn mới, “Cửa hàng không đồng”... từng bước đưa việc làm theo Bác đi vào cuộc sống". Mô hình “Cửa hàng không đồng” còn lan tỏa đến tận Bệnh viện Sản-Nhi An Giang tổ chức tặng quần áo vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân. Theo chị Liêm, 2 năm qua Hội Phụ nữ đã phát hiện biểu dương 178 tập thể, 453 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên dương 57 gương phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo Bác vượt khó vươn lên thoát nghèo, phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ chia sẻ: "Với tinh thần xung kích, Đoàn Thanh niên nhân rộng các mô hình tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác; gửi tiền tặng mẹ; tặng học bổng cho học sinh nghèo, dân tộc; nhà nhân ái; ngôi nhà 100 đồng; tặng heo giống....".

Đảng bộ TP. Long Xuyên nổi bật với mô hình tạo quỹ đất, xây hàng trăm ngôi nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và trên 40 tuyến phố văn minh. Mô hình “Bàn viết hộ” không thu phí... Tại huyện Thoại Sơn cụ thể hóa với nhiều cách làm sáng tạo: cán bộ huyện tiết kiệm 500 ngàn đồng/năm gây quỹ giúp học sinh khó khăn; thực hiện tốt phương châm “Một cửa, trách nhiệm, thân thiện" gắn với thực hiện phương châm 6 biết (chào, cười, lắng nghe, hướng dẫn, trả đúng kết quả và xin lỗi)... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, tác phong quần chúng, thân thiện, lịch sự.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.

... đến thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân

Rõ nhất, mô hình huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. "Từ xuất phát thấp, đến nay toàn tỉnh có 50/119 xã nông thôn mới, đứng hàng thứ 4 vùng ĐBSCL. TP. Châu Đốc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. TP. Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện NTM (đang hoàn thành hồ sơ công nhận). Đó là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng nông thôn mới"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư nhấn mạnh. Hay hình ảnh “Người chiến sĩ mang quân hàm xanh” hiện lên thật cao cả, đẹp đẽ trong lòng nhân dân miền biên giới qua các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới", hay các hoạt động giúp dân gặt lúa chạy lũ, hay oằn mình trong lũ cứu đê bị vỡ... của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Công an An Giang.

Đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: "Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các đơn vị lực lượng vũ trang thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, Tết quân-dân, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đưa rước học sinh mùa lũ...".

Sức mạnh lan tỏa của việc học tập Bác còn thể hiện rõ nét qua kết quả hoạt động của “Hội Mái ấm tình thương” huyện Thoại Sơn. Người có tiền góp tiền, người có của góp của, không có của góp công với tất cả tấm lòng. Số tiền vận động trên 8,2 tỷ đồng và 78.750 ngày công, cất 2.000 căn nhà Tình thương, góp phần quan trọng xóa nhà tre lá tạm bợ, nhà dột nát ở Thoại Sơn. Mô hình “Nhà ăn tình thương” của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch mỗi ngày phục vụ 300 phần cơm cho học sinh nghèo nhà xa trường.

Huy động sức mạnh cộng đồng chăm lo cho xã hội

Nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương "sống" về đạo đức lối sống. Khắp nơi người dân tâm đắc với những lời Bác dạy, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện…

An Giang đã và đang tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU