Làng hoa Sa Đéc sẽ có đài ngắm hoa cao 18m

29/10/2018 - 08:39

Dịp Tết này, đến làng hoa Sa Đéc, khách tham quan sẽ được ngắm và chụp ảnh phong cảnh toàn thể làng hoa từ trên cao khi mới đây ông Trần Hữu Tài ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng đài ngắm hoa cao 18m.

A A

Đài ngắm hoa được xây dựng trên tuyến đường hoa thuộc khóm Sa Nhiên - phường Tân Quy Đông. Đài được xây dựng bằng sắt kiên cố, chân đài rộng 4,5m, đỉnh đài rộng 3,5m, sức chứa tối đa khoảng 40 người.

Bản vẽ mô hình đài ngắm hoa

Đứng trên đỉnh đài, khách tham quan có thể nhìn tổng thể làng hoa trong bán kính 20km. Ngoài ra, nơi đây cũng trang bị thêm ống ngắm để phục vụ khách tham quan.

Hiện tại, đơn vị thi công đã thực hiện gần 50% khối lượng công trình, đang đẩy nhanh tiến độ và tiến hành trang trí để đưa vào phục vụ khách tham quan dịp Tết Dương lịch 2019.

Theo Báo Đồng Tháp