Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

16/03/2018 - 20:50

Chiều 16-3, đoàn lãnh đạo Chính phủ do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đã đến viếng linh mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức trong và ngoài nước cũng đã gửi lẵng hoa viếng, chia buồn với Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giám mục và gia quyến cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ tình cảm tiếc thương sâu sắc về sự ra đi của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc; Giáo hội Công giáo Việt Nam mất đi một chức sắc tiêu biểu có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội. 

Ghi vào sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viết: “Tổng Giám mục là một mục tử nhân hậu, hiền lành, khiêm nhường, có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người; luôn quan tâm chỉ dẫn chức sắc, giáo dân đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết dân tộc, đoàn kết công giáo”. 

Trước đó, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến viếng linh mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

Ghi nhận vai trò và những đóng góp to lớn của Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc trong thời gian thực hiện sứ vụ tại Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã ghi sổ tang: “Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ra đi là một mất mát lớn đối với Công giáo Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh đã mất đi một công dân tiêu biểu, luôn sống hết mình vì Giáo hội, vì hạnh phúc của dân tộc”. 

Cùng ngày, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng nhiều đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến viếng Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, chia buồn sâu sắc với Hội đồng Giám mục Việt Nam, với đồng bào công giáo và gia quyến Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc. 

Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng Minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng nhiều đoàn đại biểu đại diện các giới, các tổ chức tôn giáo, các giáo xứ giáo phận của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đã đến viếng Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. 

Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma (Italia) ngày 6/3 sau một cơn đột quỵ, hưởng thọ 74 tuổi. Dự kiến thánh lễ an táng sẽ diễn ra vào sáng 17/3 tại Tòa Mục Vụ, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó linh cữu Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được an táng trong cung thánh nhà nguyện (cũ) của Tiểu Chủng viện Sài Gòn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo XUÂN KHU - THANH VŨ (TTXVN)