Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

08/06/2018 - 13:58

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), sáng 8-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh long trọng tổ chức Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

A A

Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tham gia Lễ viếng có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh và đồng chí Lê Văn Hưởng đặt tràng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ viếng, Đoàn đã đặt tràng hoa và thắp hương, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Sau đó, Đoàn tiến hành thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hưởng thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng thắp hương tại mộ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thắp hương tại mộ liệt sĩ.

Đây là hoạt động nhằm tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo HOÀI THU (Báo Ấp Bắc)