Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

20/08/2018 - 15:53

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính; hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: PC)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), sáng 20-8, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính; hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức, một nhân cách lớn, người cộng sản tiêu biểu của giai cấp công nhân.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP tham quan trưng bày chuyên đề “Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. (Ảnh: PC)

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày chuyên đề “Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng” gồm 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh giới thiệu khái quát về bối cảnh Long Xuyên (tỉnh An Giang), quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, dưới chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Trưng bày chuyên đề cho thấy truyền thống quê hương, gia đình đã tác động mạnh mẽ và hình thành lòng yêu nước trong Tôn Đức Thắng; giới thiệu những câu chuyện đời thường về Chủ tịch Tôn Đức Thắng để người xem cảm nhận tính nghĩa hiệp, sự khảng khái, yêu ghét rõ ràng của một thiếu niên Nam Bộ, từ đó hình thành nên tính cách Tôn Đức Thắng.

Cũng trong dịp này, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Theo PHẠM CƯỜNG (Đảng Cộng Sản)