Lãnh đạo TP. Long Xuyên thăm, tặng quà người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

07/09/2019 - 15:00

 - Sáng 7-9, tại các phường Mỹ Long, Mỹ Bình, Bình Khánh và Bình Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nhân dịp Tết Trung thu) và người già trên 100 tuổi (nhân dịp Quốc tế người cao tuổi 1-10).

Thăm, tặng quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thay mặt cháu bị bại não, ông Trần Văn Be (phường Mỹ Long) nhận quà trung thu của đoàn công tác

Thăm, tặng quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thăm hỏi cụ ông Quách Văn Banh, 104 tuổi, ngụ phường Mỹ Long (người thứ hai từ trái sang)

Thăm, tặng quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú thăm hỏi cụ Lương Bửu Quang, 102 tuổi (ngụ phường Bình Khánh) 

Thăm, tặng quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tặng quà em Bùi Thị Minh Trang, 10 tuổi (ngụ phường Bình Đức) bị khuyết tật, nhưng hát rất hay         

Theo đó, tại các nơi đến, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP. Long Xuyên đã ân cần thăm hỏi tình sức khỏe, đời sống, đồng thời tặng mỗi trẻ em một phần quà, gồm: lồng đèn, bánh trung thu và 500.000 đồng; tặng các cụ cao tuổi 500.000 đồng. 

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG