Lập biên bản, niêm phong thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ

08/03/2018 - 13:53

Ngày 7-3-2018, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ô Môn làm việc với bà Lâm Kim Xuyến (ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn), bán thuốc “thần dược” trị bệnh tiểu đường ở chợ Giáo Dẫn.

A A

Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ô Môn lập biên bản, niêm phong toàn bộ thuốc đông dược của bà Xuyến.  

Theo trình bày của bà Xuyến, chồng bà bị bệnh tiểu đường. Khoảng 6 năm trước, chồng bà tình cờ gặp thầy Thích Thiện Tính cho uống loại thuốc điều trị tiểu đường và thấy khỏe. Sau đó, thầy Thích Thiện Tính nói chồng bà Xuyến đến TP Hồ Chí Minh lấy thuốc của đệ tử thầy, rồi về quê mở điểm cung cấp để bà con uống. Sau khi chồng mất, bà tiếp tục cung cấp thuốc này cho những bệnh nhân tiểu đường ở địa phương hơn năm nay. Số thuốc này bà lấy ở tỉnh An Giang, qua người tên Vũ.

Theo ông Huỳnh Minh Phương, Trưởng Phòng Y tế quận Ô Môn, trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận tiến hành kiểm tra điểm buôn bán thuốc của bà Xuyến. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận bà Xuyến buôn bán thuốc đông dược nhưng không đăng ký, không chứng chỉ hành nghề, thuốc không nguồn gốc xuất xứ… nên lập biên bản niêm phong, thu giữ các loại thuốc trị bệnh tiểu đường, nhức xương khớp, gan… Vụ việc đang được ngành chức năng quận Ô Môn xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo CHẤN HƯNG (Báo Cần Thơ)