Lễ giỗ lần thứ 40 những nạn nhân Ba Chúc bị Polpot sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam

01/05/2018 - 15:48

 - Sáng 1-5, tại Nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn (An Giang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền huyện Tri Tôn, thị trấn Ba Chúc, Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và đông đảo tín đồ, người dân, thân nhân đã đến dự lễ giỗ lần thứ 40 những nạn nhân Ba Chúc bị Polpot sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam (16-3-1978 – 16-3-2018 âm lịch).

A A

Lễ giỗ diễn ra với các nghi thức trang trọng, gồm: lạy trình tổ tại chùa Tam Bửu, chiếu phim tư liệu lịch sử Nhà mồ Ba Chúc, đánh trống Trung cỗ khai lễ giỗ, tóm tắt 11 ngày đêm chiến tranh biên giới Tây Nam và mặc niệm, đốt đuốc hồn thiêng, trống khai hội lân, lễ dâng hương và nghi thức cúng tôn giáo.

Nhà mồ Ba Chúc lưu giữ 1.159 bộ hài cốt, chiếm hơn 1/3 trong số 3.157 nạn nhân Ba Chúc bị bọn Polpot thảm sát năm 1978.

Đoàn lân dẫn đại biểu vào Nhà mồ Ba Chúc

Các đại biểu dự lễ giỗ

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Men Sây Ma điểm lại tội ác bọn Polpot trong thảm sát ở Ba Chúc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân

Thực hiện nghi thức cúng tôn giáo

Tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa cúng trong nhà mồ

Người dân tham quan Nhà mồ Ba Chúc...

...và nơi trưng bày chứng tích tội ác chiến tranh

NGÔ CHUẨN