Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

01/03/2018 - 15:45

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt I- năm 2018. Có 20 di sản được công nhận đợt này, trong đó có Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy.

A A

Lễ Thay khăn Sắc Thần trong Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy.

Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) diễn ra vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 4 âm lịch hằng năm. Lễ hội mở đầu bằng nghi thức Long xa du ngoạn vào rạng sáng 12-4; tiếp theo đó, nhiều nghi lễ truyền thống được tiến hành như Lễ Thay khăn sắc Thần, Lễ Tế Thần Nông, Lễ Tế Sơn Quân, Lễ Tôn Vương, Lễ Chánh Tế, Lễ Túc Yết... Lễ hội Kỳ yên còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như đua thuyền truyền thống, trò chơi dân gian, hát bội, hội thi mâm xôi ngọt, hội bánh dân gian... Trải qua hàng trăm năm, Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ.

Các địa phương khác có di sản đựợc công nhận đợt này gồm: Lào Cai (5 di sản), Hà Nội và Thái Nguyên (3 di sản), Bắc Kạn, Hà Giang và Sơn La (2 di sản), Lạng Sơn và Vĩnh Phúc (1 di sản). Theo thống kê, hiện cả nước có 248 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo DUY KHÔI (Báo Cần Thơ)