Lễ viếng đồng chí Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

03/05/2019 - 08:38

Sáng nay 3-5, đúng 7 giờ tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) diễn ra Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua đời lúc 20 giờ 10 ngày 22-4 tại nhà số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội. Tang lễ ông diễn ra với nghi thức Quốc tang. Danh sách Ban lễ tang gồm 39 người, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ, Lễ truy điệu từ 10 giờ ngày 3-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TPHCM.

Cũng thời gian trên, tại Hội trường Thống Nhất TPHCM và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh.

Sau Lễ truy điệu, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ từ Nhà tang lễ Quốc gia đi qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch rồi ra sân bay Nội Bài vào TPHCM.

Tại TPHCM, linh cữu sẽ qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến Nghĩa trang TPHCM.

Lúc 6 giờ sáng 3-5, cờ rủ được kéo lên tại Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội bắt đầu hai ngày Quốc tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Nghi lễ do tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện. Quốc kỳ được buộc lại bằng băng vải đen để cờ không bay và treo ở độ cao 2/3 chiều cao của cột cờ.

Lúc 6 giờ sáng 3-5, cờ rủ được kéo lên tại Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội bắt đầu hai ngày Quốc tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Để chuẩn bị cho lễ Quốc tang, từ sáng sớm, cảnh sát đã có mặt trên nhiều tuyến phố quanh Nhà tang lễ Quốc gia để phân luồng giao thông; an ninh ở khu vực này được thắt chặt. Sáng nay trời Hà Nội mưa nhỏ và hơi lạnh.

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt trên nhiều tuyến phố quanh Nhà tang lễ Quốc gia để phân luồng giao thông; an ninh ở khu vực này được thắt chặt.

Từ 6 giờ 45 ph sáng, đội danh dự vào vị trí chuẩn bị lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt để chuẩn bị thực hiện lễ viếng.

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và bước chậm rãi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Tiếp sau đó là Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu đã mặc niệm và đi một vòng quanh linh cữu.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Theo MAi AN- TRẦN BÌNH- QUỐC KHÁNH (Sài Gòn Giải Phóng)