Lên mạng xã hội mua ma túy về bán

02/09/2019 - 07:40

 - Là thanh niên trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định nhưng Nguyễn Bảo Toàn (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) lại lười lao động, thích sống hưởng thụ. Toàn tìm cách liên lạc mua ma túy của các đối tượng trên mạng xã hội, mang về địa phương tiêu thụ. Hậu quả, Toàn lãnh mức án phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

Lên mạng xã hội mua ma túy về bán

Bị cáo Toàn tại phiên tòa lưu động

Trên cơ sở điều tra, chứng cứ và lời khai của đối tượng, vụ án được xác định: khoảng 14 giờ 50 phút ngày 12-2-2019, Công an TP. Long Xuyên tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Khi đến khu vực tổ 14, khóm Bình Khánh 7, phát hiện 1 thanh niên (Toàn) đang điều khiển xe môtô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện dưới nền xi măng ngay vị trí Toàn đang đứng có 1 bọc ny-lon trong suốt, hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Qua làm việc nhanh, Toàn khai nhận đó là bọc ma túy đá đang cầm trên tay chuẩn bị bán cho đối tượng nghiện. Khi chưa kịp giao dịch thì đã bị lực lượng công an đến kiểm tra nên làm rơi xuống đất. Lực lượng tiếp tục kiểm tra trên người Toàn, phát hiện thêm 2 bọc ny-lon tương tự trong túi quần Toàn đang mặc. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong các tang vật và đưa Toàn về trụ sở Công an phường Bình Khánh tiếp tục làm việc.

Sau khi ghi nhận lời khai của đối tượng, đến 16 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, thu giữ thêm nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội. Qua các kết luận giám định, 3 bọc ma túy thu giữ của Toàn có tổng trọng lượng 0,9250gr, loại Methamphetamine. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Toàn khai nhận do nghiện ma túy đá nên nhiều lần thông qua mạng xã hội liên lạc mua ma túy đá của đối tượng tên Danh (không rõ họ, địa chỉ) từ 400.000 đồng - 500.000 đồng, đem về sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho con nghiện khác khi cần. Ngày 21-2-2019, Toàn bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định khởi tố, tạm giam để tiếp tục điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Toàn bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động. Trước Hội đồng xét xử, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, mong được giảm nhẹ một phần hình phạt. Mặc dù bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng theo Hội đồng xét xử, ma túy là hiểm họa của loài người, là loại chất kích thích, gây nghiện có tác hại rất lớn đối với sức khỏe con người và xã hội nên bất cứ hành vi trái phép nào có liên quan đến chất ma túy đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đồng thời, bản thân bị cáo là người đã có nghề nghiệp tương đối ổn định, nhưng không cố gắng lao động chân chính để ổn định cuộc sống. Ngược lại, bị cáo ham mê hưởng thụ, thích sống buông thả nên lao vào con đường nghiện chất ma túy và đã từng bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên ra quyết định áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không biết nhìn nhận sai trái của mình, mà tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội.

Với hành vi phạm tội trên, kết thúc phiên tòa xét xử thẩm vấn công khai, Nguyễn Bảo Toàn bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt 8,5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG