Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018

25/07/2018 - 14:33

Lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal, theo kết quả bốc thăm chiều 5-7.

Nhật Bản - HCV bóng đá nam Asiad 2010 được coi là đối thủ mạnh nhất bảng D. Tại giải U23 châu Á tháng 1-2018, đội bóng xứ sở hoa anh đào dừng bước ở tứ kết.

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam Asiad 2018

Còn với U23 Việt Nam, á quân U23 châu Á có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng khi cả Pakistan và Nepal đều không được đánh giá cao. Nepal đứng thứ 161 trên bảng thứ bậc FIFA, còn Pakistan thậm chí đứng thứ 201.

Môn bóng đá nam ở Asiad dành cho lứa U23, với mỗi đội có thêm tối đa 3 cầu thủ lớn hơn 23 tuổi thi đấu trên sân (U23+3). 24 đội bóng được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội cao điểm ở mỗi bảng để đi tiếp. Ngoài ra, 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ tiến vào vòng 1-8.

 

Được biết, nước chủ nhà của Asiad 2018 bố trí môn bóng đá nam diễn ra từ 14-8 đến 1-9 tại Jakarta và Palembang.

Theo kế hoạch, ngày 22-7 tới, Olympic Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi dự Cúp tứ hùng được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình với các đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Australia.

Lịch thi đấu bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018:

Ngày 15-8:

Nhật Bản - Nepal

Việt Nam - Pakistan

Ngày 17-8:

Nepal - Việt Nam

Pakistan - Nhật Bản

Ngày 21-8:

Nhật Bản - Việt Nam

Pakistan - Nepal

Theo VĨNH TƯỜNG (Thể Thao Việt Nam)