Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh- Truyền hình An Giang: Trao giải vòng bán kết, cụm III

08/05/2018 - 06:38

 - Đội Đờn ca tài tử (ĐCTT)huyện Chợ Mới xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn; giải nhì: đội ĐCTT TX. Tân Châu; giải ba: đội ĐCTT huyện Phú Tân. Đó là kết quả cụm III, vòng bán kết Liên hoan ĐCTT và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh- Truyền hình An Giang lần thứ I-2018, với chủ đề: “Thất Sơn hòa điệu”, được tổ chức tại đình Tấn Mỹ, xã Tấn Mỹ (Chợ Mới).

Phó Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang, Nguyễn Ngọc Nhơn trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đờn ca tài tử: Chợ Mới, TX. Tân Châu, huyện Phú Tân

Liên hoan do Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp tổ chức, nhằm bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT và chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20- 8-1888- 20-8-2018).

Liên hoan diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8-2018, chia thành 3 vòng thi: bán kết, chung kết và chung kết xếp hạng. Vòng bán kết thi diễn tại 3 cụm, cụm 1 tại đình Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn); cụm 2, tại sân khấu tượng đài cá ba sa TP. Châu Đốc; cụm 3, tại đình Tấn Mỹ (Chợ Mới), với sự tham gia của trên 150 nghệ nhân đờn, nghệ nhân ca đến từ 11 đội ĐCTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tin, ảnh: THANH HÙNG