Liên hoan vọng cổ, cải lương, ca khúc mang âm hưởng dân ca

07/03/2019 - 19:15

Có chủ đề “Âm điệu quê hương”, liên hoan không chỉ là một hội thi biểu diễn tài năng sân khấu mà còn nhằm đưa văn hóa truyền thống của dân tộc vào giảng đường. Thí sinh dự thi theo 3 bảng: Bảng A (Vọng cổ), Bảng B (Trích đoạn cải lương), Bảng C (Ca khúc mang âm hưởng cân ca).

Liên hoan là hoạt động đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường

Vòng sơ kết, thí sinh thể hiện 2 câu vọng cổ hoặc một trích đoạn cải lương hay một bài hát mang âm hưởng dân ca. Vòng bán kết 1 dự kiến diễn ra vào ngày 17-3. Các thí sinh quay clip hát, diễn trên nhạc nền, nhạc cụ và biểu diễn trực tiếp trên nhạc nền hoặc nhạc cụ. Vòng chung kết, thí sinh biểu diễn trực tiếp trên nền nhạc cụ.

Đây là hoạt động thường niên sôi động dành cho học sinh, sinh viên

Các tiết mục dự thi có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, TP. Hồ Chí Minh, hoạt động của các lực lượng vũ trang, nhân vật anh hùng trong lịch sử. Ngoài ra, tiết mục còn có thể ca ngợicuộc sống, tuổi trẻ, các phong trào tình nguyện, tình yêu, tình bạn, thầy cô, trường lớp.

Liên hoan do Nhà Văn hóa Sinh viên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm chào mừng 88 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-03-1931 – 26-03-2019), dành cho tất cả các học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Công an nhân dân