Liên hợp quốc cảnh báo IS sẽ thu gọn nhưng hiếu chiến hơn

07/02/2018 - 15:04

AP đưa tin, các chuyên gia Liên hợp quốc nhận định nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn đặt ra "một mối đe dọa đáng kể và gia tăng trên thế giới" dù những thất bại gần đây tại Iraq, Syria và miền Nam Philippines, buộc các tay súng khủng bố này phải tháo chạy khỏi các thành trì.

Các chuyên gia nêu rõ: "Trong tương lai, đe dọa này sẽ chủ yếu tập trung vào một nhóm nhỏ hơn nhưng nhiệt tình hơn gồm các đối tượng sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện các vụ tấn công." 

Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại thành phố al-Qaim ngày 5-11-2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo các chuyên gia, IS hiện đã được tổ chức như "một mạng lưới toàn cầu, với sự phân cấp lỏng lẻo và giảm sự kiểm soát hoạt động đối với các phân nhánh". Một số thành viên IS sẵn sàng hợp tác với các mạng lưới của al-Qaeda để "hỗ trợ cho các vụ tấn công của nhóm khác." 

Trước mối đe dọa đang thay đổi này, báo cáo của các chuyên gia cho biết cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan này đang bước vào một giai đoạn mới "với việc tập trung nhiều hơn vào những mạng lưới khó xác định hơn gồm các cá nhân và chi nhánh có quyền tự quyết." 

Theo các chuyên gia, các quốc gia riêng lẻ và cộng đồng quốc tế hiện phải đối mặt với "một thách thức khó khăn hơn", nên điều quan trọng là phải chia sẻ thông tin về nhận dạng của những "cựu" chiến binh, địa điểm và kế hoạch dịch chuyển của chúng. 

Đặc biệt, các quốc gia giáp biên giới với Iraq và Syria đã nhấn mạnh "những thách thức liên tục" trong việc nhận dạng các tay súng nước ngoài tìm cách hồi hương hay di chuyển, cũng như những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc./. 

Theo Vietnam+