Liên hợp quốc lo ngại tình hình bạo lực ở Hong Kong

05/10/2019 - 18:47

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại bởi mức độ bạo lực cao liên quan tới một số cuộc biểu tình đang diễn ra trong những ngày qua."

Người biểu tình đốt phá tại lối vào một ga tàu điện ngầm ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 8-9-2019. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

AFP/AP đưa tin, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet ngày 5-10 cho biết bà "lo ngại" bởi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bạo lực ngày càng gia tăng ở Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời nhấn mạnh bất kỳ biện pháp nào nhằm dập tắt bất ổn phải được căn cứ theo luật.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Malaysia, bà Bachelet nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại bởi mức độ bạo lực cao liên quan tới một số cuộc biểu tình đang diễn ra trong những ngày qua."

Bà Bachelet cho hay số lượng người thương vong là đáng báo động, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi mạnh mẽ lên án mọi hành vi bạo lực từ tất cả các bên."

Khi được hỏi về lệnh cấm bịt mặt, bà Bachelet cho hay: "Chúng tôi tin rằng bất kỳ hạn chế nào phải có một nền tảng phù hợp và chính thức theo đúng luật, phải tương xứng. Tự do hòa bình hội họp nên được ủng hộ mà không có sự hạn chế với phạm vi lớn nhất có thể. Nhưng mặt khác, chúng ta không thể chấp nhận những người lợi dụng mặt nạ để kích động bạo lực."

Mạng lưới giao thông tàu điện ngầm, mục tiêu thường xuyên của những phần tử bạo loạn, đã bị tạm dừng, trong đó có cả tuyến tàu dẫn tới sân bay quốc tế Hong Kong.

Theo Vietnamplus