Liên hợp quốc sẵn sàng dàn xếp đối thoại tại Venezuela

11/02/2019 - 07:45

Ngày 10-2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, LHQ sẵn sàng đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và thủ lĩnh đối lập Juan Guaido ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) và lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một buổi họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 32, ông Guterres nhấn mạnh: "LHQ và chính bản thân tôi sẵn sàng giúp đỡ hai bên nếu họ có nhu cầu đối thoại, một cuộc đàm phán nghiêm túc có thể giúp Venezuela thoát khỏi tình hình hiện tại".

Hôm 23-1, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã tự phong là Tổng thống lâm thời Venezuela. Hành động này của ông Guaido đã bị chính phủ của Tổng thống Maduro lên án mạnh mẽ và coi đó là một phần trong âm mưu đảo chính do Mỹ phát động. 

Hiện khoảng 20 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã cùng với Mỹ công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời gây sức ép yêu cầu Tổng thống Maduro kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới. Trong khi đó, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, và Nga bày tỏ sự ủng hộ chính phủ của Tổng thống Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính.

Theo TIẾN TRUNG (TTXVN)