Long An chủ động ứng phó lũ

03/08/2018 - 08:37

Những ngày gần đây, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông tại Đồng bằng sông Cửu Long đang lên nhanh. Do đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai khuyến cáo các địa phương cần hết sức chủ động xây dựng phương án ứng phó lũ, bảo vệ sản xuất và đề phòng lũ dâng kết hợp với thủy triều, bão.

A A

Tổng cục Thủy lợi khảo sát công tác phòng, chống lũ trên địa bàn tỉnh Long An

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do lũ thượng nguồn đổ về, trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, sau đó lên chậm do triều thấp. Đến ngày 08/8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,35m (dưới báo động I là 0,15m).

Trong 10 ngày tiếp theo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào ngày 13/8. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu lên mức 3,7m (trên báo động I là 0,20m), sau đó biến đổi chậm. Tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, nguy cơ xảy ra ngập lụt cao.

Đỉnh lũ năm 2018 tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động II và trên báo động II, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào khoảng nửa đầu tháng 10-2018.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Long An rất chủ động trong công tác ứng phó lũ

Trước tình hình trên, chiều ngày 02-8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Nguyễn Văn Tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát công tác phòng, chống lũ trên địa bàn tỉnh Long An.

Hiện tại, tổng diện tích lúa Hè Thu các huyện vùng Đồng Tháp Mười khoảng 152.450ha, dự kiến đến cuối tháng 8 là thu hoạch dứt điểm. Tuy nhiên, nếu mực nước lũ lên nhanh thì diện tích Hè Thu có khả năng bị ảnh hưởng khoảng 12.529ha.

Theo dự báo, đến ngày 10-8, mực nước lũ tại huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng có thể đạt mức 2,50m; tại Mộc Hoá đạt mức 1,50m (cao hơn 0,30 - 0,50m so cùng kỳ 2017). Đến ngày 15-8, mực nước lũ tại Tân Hưng, Vĩnh Hưng có thể trên mức 2,80m; tại Mộc Hoá trên mức 1,50m (cao hơn 0,40 - 0,60m so cùng kỳ 2017). Đỉnh lũ chính vụ 2018 xuất hiện vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018, với mức cao hơn 0,4 - 0,6m so đỉnh lũ năm 2017.

Qua khảo sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Nguyễn Văn Tỉnh nhận định, Long An rất chủ động trong công tác ứng phó lũ. Ông yêu cầu địa phương cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo của các cơ quan về tình hình lũ Đồng bằng sông Cửu Long để có giải pháp bảo vệ lúa. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cần khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuống giống vùng ngoài đê bao, hệ thống thủy lợi và đê bao không hoàn chỉnh; tăng cường kiểm ra, rà soát đê bao, bờ bao để có kế hoạch tu sửa, nâng cấp. Đối với những tuyến đê bao không bảo đảm, cần chủ động kinh phí gia cố, có giải pháp ứng phó trước tình hình lũ có khả năng cao hơn nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng người dân.

Theo Báo Long An