Long Xuyên học tập theo gương Bác phục vụ lợi ích nhân dân

30/05/2019 - 07:49

 - Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác ở TP. Long Xuyên thời gian qua đã tác động tích cực đến công nhân, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Vinh danh những cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua học tập theo Bác (giai đoạn tháng 6-2018 đến tháng 5-2019)

Học tập ở mọi nơi, mọi công việc

Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: sinh hoạt cơ quan, chi bộ cử đảng viên kể mẫu chuyện về Bác có liên hệ thực tiễn để đoàn viên tham gia thảo luận góp ý và lưu trữ vào tài liệu sinh hoạt của chi bộ, công đoàn. Một số đơn vị còn phát động công nhân, viên chức sưu tầm tranh ảnh, những mẫu chuyện hay về Bác niêm yết tại cơ quan để mọi người cùng tham khảo. Hàng tháng, các đơn vị tuyên dương những việc làm, hành động tốt, tổ chức công bố, đánh giá, học tập kinh nghiệm trong nội bộ và làm cơ sở biểu dương khen thưởng vào dịp cuối năm. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động ngày càng nâng cao ý thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với quần chúng nhân dân, tận tình chu đáo khi giải quyết công việc.

Từ tháng 6-2018 đến nay đã có 68 công đoàn cơ sở (CĐCS) đăng ký thực hiện 75 công trình tiêu biểu, như: thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động nghèo, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo hiếu học… Riêng Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên thực hiện 2 công trình thi đua hướng về xã Mỹ Hòa Hưng. Trong đó công trình “Tiết kiệm bữa ăn sáng đóng góp hỗ trợ đối tượng nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ” tiếp tục được duy trì từ năm 2016. Đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động đóng góp tổng cộng 120 triệu đồng (tương tương 20.000 đồng/người/năm). Công trình kế tiếp là cất 2 nhà “Mái ấm công đoàn” bằng nguồn xã hội hóa, trị giá mỗi căn 40 triệu đồng. Đợt 1 năm 2019, có 56 đối tượng hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ được trao tiền tổng cộng hơn 46 triệu đồng, đồng thời vận động xã hội hóa hỗ trợ cất 4 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên khó khăn về nhà ở và 3 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Công nhân, viên chức và người lao động TP. Long Xuyên còn tham gia đóng góp quỹ An sinh xã hội của. Thông qua nguồn trích 20% cho quỹ Xã hội công đoàn đã hỗ trợ cất, sửa chữa 8 căn nhà “Mái ấm công đoàn” giúp đoàn viên có chỗ ở ổn định, an tâm lao động. Ngoài ra, còn trao 10 suất học bổng Tôn Đức Thắng và 30 suất quà hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Nhân lên những “bông hoa” đẹp

Trong ngành giáo dục, nổi bật là ở cấp tiểu học, mẫu giáo, nhiều trường học tận dụng phế liệu, vật dụng cũ để tái chế đồ chơi, xây dựng sân chơi lành mạnh cho học sinh, tiết kiệm chi phí đầu tư đồ dùng dạy học rất thiết thực. Điển hình như cô Võ Ngọc Điệp, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cưng thiết kế “công viên nhỏ” từ khuôn viên bị cát bùn. Trước đây, học sinh vui chơi thì khuôn viên gây bụi, mưa thì sình lầy. Cô đã vận động xã hội hóa từ phụ huynh hoàn thành công trình với ghế đá, xích đu, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho sân trường, học sinh có chỗ vui chơi và phụ huynh có chỗ ngồi đợi rước con về. Anh Phạm Anh Kiệt, nhân viên Công ty TNHH MTV thương mại nhà hàng khách sạn Hòa Bình được đơn vị nêu gương người tốt việc tốt khi nhặt được của rơi, trả lại cho khách hàng hơn 15 triệu đồng. Anh còn tích cực hướng dẫn ngoại ngữ cho nhân viên trong tổ, chia sẻ kinh nghiệm phục vụ khách hàng với đồng nghiệp.

Với vai trò là Phó Bí thư Phường đoàn Mỹ Bình, anh Dương Thành Tâm tham gia vận động gia đình đoàn viên treo ảnh Bác Hồ nơi trang nghiêm trong gia đình, giới thiệu và phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp xây mới lớp học tình thương tại khóm Nguyễn Du, vận động nhà hảo tâm tài trợ 12 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học. Còn anh Trịnh Minh Kiến, cán bộ kỹ thuật Trạm bảo vệ thực vật thành phố hướng dẫn nông dân sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất thuốc chế phẩm sinh học thảo mộc nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí sản xuất từ 6-8 triệu đồng/ha.

Ban Chấp hành CĐCS phường Mỹ Thới đã phối hợp các ngành, đoàn thể phường vận động nhân dân hiến đất làm tuyến đường Lung Cầu - Bờ Ao, dài hơn 4km; vận động các hộ dân tuyến đường hẻm đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, nhằm giảm tai nạn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân làm ca đêm về nhà an toàn. Ngoài ra, phường còn vận động xã hội hóa 100% kinh phí từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng xây cầu Đức Thành 1, 2, 3; lát gạch vỉa hè tuyến đường khu dân cư khóm Tây An kinh phí 950 triệu đồng; xây dựng bê-tông đường nông thôn dài 600m… Đặc biệt, CĐCS còn xây dựng căn tin công đoàn tạo nguồn thu để bổ sung kinh phí cho hoạt động phong trào công đoàn; hỗ trợ đoàn viên khó khăn đột xuất và học phẩm, học phí cho con đoàn viên.

MỸ HẠNH