Long Xuyên: Khảo sát tình hình phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất vụ thu đông

13/09/2018 - 07:53

 - Trước tình hình nước lũ lên nhanh và có chiều hướng diễn biến phức tạp, sáng 12-9, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái đã tổ chức đoàn khảo sát tình hình phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất vụ thu đông năm 2018 trên địa bàn xã Mỹ Khánh.

Trao tiền hỗ trợ cho 11 hộ dân khu vực sạt lở ấp Mỹ Khánh 2

Đoàn đã đi khảo sát khu đê bao của Tổ hợp tác số 8 tại ấp Bình Hòa 2, diện tích sản xuất 66ha, hiện lúa còn khoảng 15 ngày nữa sẽ thu hoạch. Đồng chí Phạm Thành Thái yêu cầu địa phương chủ động các phương án đề phòng sạt lở (SL) đê bao, tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân thăm đồng thường xuyên. Nếu hệ thống đê bao xảy ra sự cố, báo ngay cho các ngành chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời; tăng cường máy bơm nếu có mưa lớn. Đối với diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch nên thu hoạch sớm hơn dự kiến đề phòng rủi ro.

*4 giờ sáng 12-9, tại khu vực bến đò Xếp (ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), một vụ SLđường cặp bờ sông tiếp tục diễn ra. Khu vực SL khoảng 1.000m2 (dài 50, rộng 20m), buộc di dời khẩn cấp 7 hộ dân.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 11-9, tại khu vực tổ 5, ấp Mỹ Khánh 2 xảy ra SL 1.300m2 (ngang 25m, dài 52m) đất, buộc phải di dời khẩn cấp 11 hộ dân (13 căn nhà, 43 nhân khẩu).

Đoàn công tác Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân 2 khu vực SL. Qua đó, hỗ trợ 14 hộ dân (mức 10 triệu đồng/hộ, trích từ ngân sách thành phố) để giúp họ có điều kiện di dời, ổn định cuộc sống trước mắt.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH