Long Xuyên: Vận động xã hội hóa trang trí đô thị đón Tết

06/01/2018 - 16:25

 - Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú, địa phương đang vận động nguồn kinh phí xã hội hóa và chi ngân sách để triển khai kế hoạch trang trí đô thị dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Dự kiến, sẽ trang trí 16 công trình, tổng kinh phí thực hiện khoảng 8,5 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào trước ngày 25 tháng Chạp âm lịch.

Trong đó, một số công trình được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa 100%. Đặc biệt, Tập đoàn Sao Mai tài trợ trang trí cổng chào và hệ thống đèn nghệ thuật trên đường Nguyễn Huệ, đường Hai Bà Trưng; cầu Tầm Bót, Cái Sơn, Duy Tân, Hoàng Diệu, Trà Ôn; đèn dưới dạ cầu Hoàng Diệu. Theo dự toán của nhà tài trợ, tổng kinh phí các công trình khoảng 5,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, doanh nghiệp nhận tài trợ trang trí khu vực tượng đài Bông lúa, đường Tôn Đức Thắng, cầu Rạch Gòi Lớn. Riêng công trình trang trí cầu Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trung Trực, đường Lê Lợi, địa phương vừa vận động xã hội hóa kết hợp chi ngân sách.

 Long Xuyên: Vận động xã hội hóa trang trí đô thị đón Tết

Cổng chào đường Nguyễn Huệ

Tin, ảnh: GIA KHÁNH