Lũ vẫn còn diễn biến phức tạp

27/09/2018 - 08:07

 - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, 10 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng hạ lưu sông xuống chậm nhưng sau đó sẽ lên lại theo triều.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Đến ngày 5-10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu khả năng ở mức 3,85m, thấp hơn 0,15m so báo động (BĐ) 2; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,45m, dưới BĐ2 0,05m. Ở vùng hạ lưu sông, mực nước cao nhất ngày 5-10 trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới khả năng ở mức 2,75m (dưới BĐ3 0,25m), trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,2m (ngang BĐ2), sau đó mực nước lên lại theo triều. Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, đến ngày 5-10, mực nước cao nhất trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô khả năng ở mức 3,55m (trên BĐ2 0,05m), trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 2,55m (trên BĐ2 0,15m), sau đó mực nước biến đổi chậm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở đầu nguồn và nội đồng đạt cấp 1; vùng hạ lưu sông đạt cấp 3.

NGÔ CHUẨN