Lương Phi phấn đấu xây dựng nông thôn mới

15/11/2018 - 05:30

 - Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lương Phi (Tri Tôn) nổi tiếng là vùng đất anh hùng. Ngày nay, Lương Phi quyết tâm xây dựng nông thôn mới để xứng danh với vùng đất cách mạng.

Tạo đà phát triển

Nằm trên tuyến đường chính kết nối giữa thị trấn Tri Tôn với thị trấn Ba Chúc của huyện Tri Tôn (Tỉnh lộ 955B), có tuyến hương lộ nối qua huyện Tịnh Biên nên hệ thống giao thông về trung tâm xã Lương Phi khá thuận lợi. Tuy nhiên, chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ xuống ấp, phum, sóc của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vẫn còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển.

Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi Trần Văn Mì cho biết, cùng với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và sự đồng tình ủng hộ của người dân, địa phương đã tiến hành bê-tông hóa được 2,21km đường và đổ đá cấp phối được hơn 17km, kinh phí thực hiện do Nhà nước và nhân dân cùng làm. “Đến nay, mạng lưới giao thông trên địa bàn xã đã được thông suốt. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển” - ông Mì nhấn mạnh.

Đường sá về Lương Phi thuận lợi

Mặc dù là địa phương có khoảng 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhưng nhìn chung, đời sống người dân xã Lương Phi khá hơn một số địa phương có đông đồng bào Khmer khác.

Nếu như năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 30,5 triệu đồng thì sau 1 năm triển khai phát triển các mô hình kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2017 tăng lên 37,3 triệu đồng (đạt chuẩn nông thôn mới), tỷ lệ có việc làm thường xuyên đạt 92,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, toàn xã không còn nhà tạm bợ, dột nát…

Đến nay, hầu hết các hộ dân đều có điện sử dụng, tất cả 8/8 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa; 100% số ấp đều có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Dự kiến cuối năm 2018, có 3/4 trường học trên địa bàn xã sẽ đạt chuẩn quốc gia.

Trong sản xuất, nông dân xã Lương Phi rất chú trọng liên kết làm ăn. Ông Mì cho biết, trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã nông nghiệp và 4 tổ liên kết sản xuất, thu hút 76 hộ tham gia với diện tích 1.195ha. “Xã đang tiếp tục vận động các hộ dân có điều kiện tham gia vào hợp tác xã nhằm đưa hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư thành lập hợp tác xã chế biến cây tầm vông trên địa bàn xã” - ông Mì thông tin.

Nỗ lực “về đích” nông thôn mới vào giữa năm 2019

Để hỗ trợ cho mục tiêu này, mới đây, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư dẫn đầu cùng đoàn công tác huyện Tri Tôn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Lương Phi.

Chủ tịch UBND xã Lương Phi Phạm Minh Hải cho biết, qua triển khai xây dựng nông thôn mới, địa phương đã huy động nguồn lực trên 51,54 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ 83,51%, còn lại là vốn doanh nghiệp, nhân dân đóng góp và huy động khác.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay, xã Lương Phi đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện còn 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5, 11, 13 và 17; còn 5 chỉ tiêu chưa đạt là trường học đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo, có hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thu gom xử lý chất thải, nước thải theo quy định.

Sau khi chia thành từng tổ khảo sát thực tế một số mô hình, các chỉ tiêu và kiểm tra hồ sơ minh chứng, tại buổi làm việc với UBND xã Lương Phi, đoàn công tác tỉnh, huyện đã tháo gỡ một số khó khăn và hứa sẽ có giải pháp giúp xã sớm đạt 5 chỉ tiêu còn lại. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu, đối với 5 chỉ tiêu chưa đạt, xã cần vận động nhân dân liên kết hình thành các hợp tác xã trồng dược liệu, chăn nuôi heo, nấu đường thốt nốt… Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học và phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Với lợi thế được Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang đầu tư trại heo Việt Thắng quy mô lớn trên địa bàn, xã có thể giới thiệu công nhân vào làm việc tại đây.

“Các đoàn thể, mặt trận cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Ngoài ra, xã cần sớm thành lập tổ kiểm tra hồ sơ minh chứng; Đảng ủy xã cần phân công Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụ thể một số tiêu chí và các ấp, có kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở. Cả hệ thống chính trị cần tăng tốc chạy nước rút, phấn đấu đến tháng 6-2019, Lương Phi sẽ được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới” - ông Thư nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN