Lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương tăng mạnh

01/02/2019 - 08:39

Lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu năm 2018 đạt mức cao nhất kể từ năm 1967, qua đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ kim loại quý này trong năm ngoái tăng 4% so với năm trước 2017.

Chú thích ảnh

Vàng dự trữ của Nga. Ảnh: RT

Theo báo cáo hàng quý công bố ngày 31-1 của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), lượng tiêu thụ vàng trên toàn thế giới trong cả năm 2018 đạt 4.345,1 tấn, tăng so với mức 4.159,9 tấn năm 2017. Các ngân hàng trung ương đã mua 651,5 tấn vàng trong năm 2018, tăng 74% so với mức mua vào của năm 2017, ghi dấu mức cao thứ hai trong lịch sử, trong bối cảnh các nước gồm Trung Quốc và Ba Lan, cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đồng loạt tăng dự trữ vàng.

Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức lại khá ổn định so với năm 2017, ở mức 2.200 tấn, với đà tiêu thụ gia tăng tại Trung Quốc, Mỹ và Nga bù đắp cho sự sụt giảm tại Trung Đông và Ấn Độ.

Cũng theo WGC, đầu tư vào vàng miếng và đồng xu vàng cũng tăng 4% trong năm 2018, đạt 1.090,2 tấn, chủ yếu nhờ nhu cầu của Iran tăng mạnh ở mức 222%, lên gần 62 tấn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư tài chính lại tỏ ra khá hờ hững với vàng, khi lượng mua vào của các quỹ giao dịch chỉ đạt 68,9 tấn trong cả năm ngoái, giảm 67% so với năm 2017. Xu hướng này đã thay đổi trong quý IV/2018, khi lo ngại về nguy cơ giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc càng gia tăng.

Vàng vốn được coi là một kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị hoặc kinh tế. Theo người đứng đầu bộ phận thông tin thị trường của WGC, Alistair Hewitt, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương thế giới có thể tiếp tục tăng trong năm nay và nhu cầu đối với kim loại quý này tại hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ vẫn sẽ ổn định. WGC cho biết, nguồn cung vàng toàn cầu trong năm ngoái đã tăng 1% so với năm trước đó, lên 4.490,2 tấn.

Theo MINH TRANG (Báo Tin Tức)