Malaysia bắt tàu dầu buôn người Sri Lanka vào Australia và New Zealand

05/05/2018 - 20:48

131 người Sri Lanka nhồi nhét trên một tàu chở dầu cải tiến trên đường nhập cư lậu vào Australia và New Zealand.

131 người Sri Lanka nhồi nhét trên tàu dầu cải tiến Etra bị Malaysia bắt giữ ngày 1-5-2018. Ảnh do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia công bố

Thông cáo báo chí ngày 5-5 của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (RMP) cho biết, tàu dầu mang tên Etra bị chặn bắt vào sáng 1-5 tại vùng biển Tanjung Gemuk ở Kota Tinggi, bang Johor, Nam Malaysia.

Tàu chở 131 người đều là công dân Sri Lanka, gồm 98 đàn ông, 24 phụ nữ, 4 bé trai và 5 bé gái, trên đường nhập cư lậu vào Australia và New Zealand.

Một thuyền đánh cá dùng đưa người nhập cư lậu lên tàu dầu cũng bị chặn và 7 người trên thuyền đã bị bắt, gồm 3 người Indonesia và 4 người Malaysia.

Cảnh sát cũng đã bắt 5 người Malaysia liên quan đường dây buôn người nhập cư này.

Tàu dầu cải tiến Etra dùng buôn người bị Malaysia bắt giữ ngày 1-5-2018. Ảnh do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia công bố

"Với những vụ bắt giữ này, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã phá thành công một tổ chức buôn người quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi đã hoạt động từ giữa năm 2017 và có các kết nối quốc tế ở Sri Lanka, Australia, New Zealand, Indonesia và Malaysia", Channel NewsAsia dẫn lời Tư lệnh RMP Mohamad Fuzi Harun cho biết.

Theo GIA HY (SGGP)