Malaysia bắt vợ cựu Thủ tướng Najib Razak

03/10/2018 - 20:20

Rosmah Mansor, 66 tuổi, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị bắt chiều 3-10 sau khi bị thẩm vấn lần thứ 3 trong cuộc điều tra tham nhũng liên quan quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Rosmah Mansor đến văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) trong cuộc thẩm vấn ngày 26-9-2018. Ảnh: REUTERS

Theo CNA, một nguồn tin từ Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC), xác nhận rằng Rosmah Mansor đã đến văn phòng MACC lúc 10 giờ 45 sáng 3-10 để bị thẩm vấn và đến 3 giờ 20 chiều đã bị bắt.

MACC cho biết, Rosmah Mansor sẽ bị buộc tội rửa tiền ngày 4-10.

Trước đó, hôm 26-9, Rosmah Mansor đã bị thẩm vấn gần 13 giờ trong cuộc điều tra tham nhũng tại 1MDB.

Rosmah nổi tiếng với sở thích mua sắm phung phí và sưu tập túi xách, đồ trang sức cao cấp.

Cựu Thủ tướng Najib Razak đã bị bắt hôm 19-9 và đang đối mặt 32 tội danh, từ rửa tiền đến lạm quyền và vi phạm tín nhiệm trong vụ tham nhũng hàng tỷ USD từ 1MDB.

Theo BẢO NGHI (SGGP)