Mậu Tuất 2018 - Mùa xuân của niềm tin và hy vọng

17/02/2018 - 08:39

Với sự ủng hộ bằng lòng tin của nhân dân, Đảng, Nhà nước sẽ dẫn dắt công cuộc đổi mới của đất nước gặt hái những thành công mới

Năm nay chúng ta đón tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 với nhiều niềm vui và hy vọng mới.

Năm qua, lần đầu tiên sau nhiều năm tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đề ra đều được thực hiện đạt và vượt. Kinh tế lấy lại đà tăng trưởng, các bất ổn về kinh tế vĩ mô bước đầu được cải thiện, hiệu quả chung của nền kinh tế được nâng lên, kinh tế xã hội phát triển ổn định, an toàn và vững chắc hơn. Nhiều chủ trương quan trọng đã đề ra từ nhiều năm trước nhưng lâu nay chưa làm được bao nhiêu như cổ phần hóa, thoái vốn, chấn chỉnh quản lý của doanh nghiệp Nhà nước, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ,… trong năm qua đã có bước chuyển động rõ rệt, được đẩy mạnh thực hiện ở những mức độ khác nhau.

Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay là mùa xuân của niềm tin và hy vọng (Ảnh: Bình Cận)

Nhà nước ta lần đầu tiên đã xác định rõ ràng, dứt khoát một số chủ trương quan trọng mới như, quân đội và công an sẽ chỉ trực tiếp nắm những doanh nghiệp thật sự thiết yếu đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc phòng, còn lại chuyển cho các ngành kinh tế làm; đẩy mạnh xã hội hóa nhiều loại hình dịch vụ công… Những điểm sáng trên đây của năm 2017 hứa hẹn bức tranh kinh tế xã hội năm 2018 sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nữa.

Năm qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực đã có một bước ngoặt quan trọng, lần đầu tiên được triển khai một cách thực sự mạnh mẽ, kiên quyết từ trong Đảng ra ngoài xã hội. Đảng đã tiến hành nhiều vụ kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ, Đảng viên có sai phạm nghiêm trọng; các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đưa ra xét xử nhiều vụ án.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực lần này có mấy đặc điểm nổi bật. Một là, được tiến hành rất kiên quyết, đã xóa bỏ sự né tránh, thẳng thắn đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, liên quan đến một diện rộng các bị can thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm cả cán bộ đương chức và đã về hưu, thuộc nhiều cấp, kể cả lãnh đạo cấp cao như Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị; thể hiện rõ tinh thần mọi người đều phải tôn trọng pháp luật, chịu sự kiểm soát của pháp luật, trước kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có bất cứ vùng cấm nào.

Hai là, các cuộc điều tra, xét xử đã ngày càng quán triệt tinh thần cải cách tư pháp: tôn trọng các quy trình pháp luật, phát huy dân chủ, coi trọng tranh tụng tại tòa, coi trọng việc bảo đảm quyền, trách nhiệm và vai trò độc lập của các hội đồng xét xử,…

Ba là, vừa xử lý những vụ việc cụ thể, Đảng và Nhà nước vừa quan tâm nghiên cứu cải cách, hoàn thiện các thể chế liên quan, đặc biệt là các thể chế liên quan đến công tác tổ chức và công tác cán bộ, nhằm tạo điều kiện ngăn chặn từ gốc những hành động vi phạm pháp luật.

Nhiều năm qua, chúng ta đã buông lỏng kỷ cương phép nước quá lâu, để cho sự “hư hỏng” lộng hành, tích tụ quá nhiều; làm cho tổ chức của Đảng và Nhà nước bị các loại tệ nạn đục phá khiến toàn Đảng, toàn dân đều bất bình, lo lắng. Vì vậy, bước ngoặt của công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã đáp ứng đúng đòi hỏi của cuộc sống, là sự kiện làm nức lòng dân, góp phần rất quan trọng phục hồi lòng tin của cả xã hội.

Ông Phan Diễn - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: Bình Cận)

Mặc dù những biến chuyển về kinh tế xã hội cũng như về xây dựng chỉnh đốn Đảng, khôi phục kỷ cương phép nước như trên mới chỉ là bước đầu, nhiều nhiệm vụ nặng nề, khó khăn vẫn còn chờ chúng ta phía trước, nhưng giờ đây cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã có được niềm tin là Đảng và Nhà nước đã nói là làm, sẽ chuyển biến được một cách căn bản tình hình, tiếp tục lãnh đạo dẫn dắt công cuộc đổi mới của đất nước gặt hái những thành công mới to lớn hơn, vững chắc hơn nữa.

Năm qua cũng là năm Nhà nước ta đạt được nhiều thắng lợi lớn trên mặt trận đối ngoại, đặc biệt chúng ta đã tổ chức thành công các hoạt động của APEC, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế ở Châu Á - Thái Bình Dương; đón tiếp nhiều nguyên thủ nước ngoài, nâng cao đáng kể uy tín nước ta trên trường quốc tế. Điều này đã tạo thêm thuận lợi để chúng ta giữ gìn vững chắc độc lập chủ quyền và hội nhập quốc tế thành công, đóng góp ngày càng lớn vào việc gìn giữ hòa bình, phát triển hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đầu năm 2018, thành công của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại giải bóng đá U23 Châu Á, thể hiện được bản lĩnh Việt Nam và tinh thần thể thao đẹp đã làm nức lòng hàng triệu trái tim người Việt Nam, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam cả trong và ngoài nước, góp thêm sắc xuân rực rỡ cho mùa xuân này.

Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay là mùa xuân của niềm tin và hy vọng./.

Phan Diễn - Nguyên Thường trực Ban Bí thư

Theo VOV