Mexico trao tư cách pháp lý cho hơn 13.000 người di cư Trung Mỹ

05/03/2019 - 19:49

Mexico triển khai chính sách di cư mới dựa trên hai trụ cột cơ bản, gồm bảo vệ quyền của người di cư và thúc đẩy phát triển kinh tế từ góc độ nhân đạo, để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của di cư.

Người di cư thuộc các quốc gia vùng Trung Mỹ chờ nhận lương thực cứu trợ tại Matias Romero, bang Oaxaca, Mexico ngày 2-4-2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) cho biết chính sách di cư mới đã dừng việc trục xuất và trao tư cách pháp lý cho hơn 13.000 người di cư Trung Mỹ, những người nhập cảnh qua biên giới phía Nam của nước này trong 2 tháng qua.

Thông cáo của SER nêu rõ chính sách trên phù hợp với Hiệp ước Di cư toàn cầu mà Mexico áp dụng nhằm đảm bảo dòng người di cư an toàn, trật tự và thường xuyên.

Mexico triển khai chính sách di cư mới dựa trên hai trụ cột cơ bản, gồm bảo vệ quyền của người di cư và thúc đẩy phát triển kinh tế từ góc độ nhân đạo, để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của di cư.

Bên cạnh Hiệp ước Di cư toàn cầu, Mexico cũng thúc đẩy Kế hoạch phát triển tổng thể Trung Mỹ, với sự phối hợp của Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc, một sáng kiến bao gồm nhiều dự án khác nhau để phát triển kinh tế tại Guatemala, Honduras và El Salvador, nhằm giải quyết các nguyên nhân cấu trúc của vấn đề này.

Liên quan tới quyết định đơn phương của Chính phủ Mỹ trong việc thực hiện Điều 235 của Luật Di trú và Quốc tịch, Mexico đã chọn hỗ trợ người di cư vì lý do nhân đạo và tạm thời, cho phép một số người xin tị nạn từ Mỹ nhập cảnh trong quá trình chờ đợi.

Tuy nhiên, Chính phủ Mexico tái khẳng định rằng không có thỏa thuận ràng buộc nào với Mỹ để đáp ứng với sự gia tăng dòng người di cư, chủ yếu là các gia đình từ Trung Mỹ, muốn di chuyển qua Mexico đến Mỹ để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Theo TTXVN/Vietnam+