Miền Bắc đón không khí lạnh vào giữa tuần, gây mưa diện rộng

23/09/2018 - 08:54

Các tỉnh miền Bắc sẽ đón các đợt không khí lạnh liên tục bắt đầu từ giữa tuần này, cụ thể là khoảng ngày 27-9 trở đi sẽ khiến thời tiết chuyển mưa giông trên diện rộng.

Thời tiết miền Bắc sẽ có mưa giông do ảnh hưởng của không khí lạnh. ẢNH PHAN HẬU

Sáng nay 24-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, sau đợt gió mùa đông bắc đầu tiên kéo dài từ ngày 7 đến 8-9 gây mưa cho khu vực Bắc bộ và gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ thì các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm các đợt không khí lạnh mới.

Thông tin dự báo đến thời điểm này cho thấy, các tỉnh miền Bắc trong ngày 27-9 sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc. Nhưng sau đó, không khí lạnh sẽ liên tục được bổ sung khiến mưa lan xuống các tỉnh khu vực bắc trung bộ và một phần của trung trung bộ.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, trong hai ngày đầu của đợt gió mùa lần này từ ngày 27 đến 28-9 không khí lạnh sẽ chưa mạnh nhưng sẽ gây mưa, có nơi mưa vừa và giông cho khu vực Bắc bộ.

Sau đó, không khí lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung và từ khoảng ngày 29-9 trở đi, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ có thể đạt cấp 6, giật cấp 7. Không khí lạnh được bổ sung và tràn xuống sâu phía Nam tạo điều kiện cho thời tiết chuyển khô ráo ở khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực phía đông Bắc bộ.

Theo Thanh Niên Online