Miền Bắc nắng đẹp long lanh nhưng lạnh 12-16 độ C

30/10/2019 - 09:04

Từ sáng sớm ngày 30-10, tại Hà Nội, nắng đã ngập tràn sắc xanh, sắc vàng nhưng lành lạnh. Người dân đi làm phải mặc áo choàng, áo gió, áo khoác dày...

Từ 6 giờ sáng nay, 30-10, mặt trời đã lên, ánh nắng long lanh màu xanh. Trời rất lạnh. Lúc 3 giờ sáng, nhiệt độ đo tại Hà Nội chỉ là 17 độ C, đến 6 giờ sáng, nhiệt độ tăng lên 18 độ C. 

Trời lạnh dù nắng ngập tràn, người người mặc áo khoác ấm đi làm

Do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh cường độ khá mạnh, từ hai ngày nay, nền nhiệt độ tại Hà Nội và miền Bắc giảm sâu rõ rệt. 

Từ 6 giờ sáng 30-10, nắng đã ngập tràn trong sắc lạnh tại Hà Nội

Hôm nay, 30-10, nhiệt độ giảm hơn hôm qua khoảng 1 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo, đêm nay và rạng sáng mai, 31-10, nhiệt độ còn tiếp tục giảm thêm 1 độ C nữa khi miền Bắc nằm trong tâm của khối không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc của lục địa xuống. 

Dự báo, đêm nay nhiệt độ tại Hà Nội chỉ có 16 độ C. Còn tại đỉnh núi Mẫu Sơn - Lạng Sơn, nhiệt độ là 14-15 độ C. Tại khu du lịch Sa Pa - Lào Cai đang có rét đậm, đêm nay nhiệt độ giảm còn 12 độ C. 

Do không khí lạnh khô nên trời có nắng, thời tiết lành lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo đợt không khí lạnh này, ở vùng núi có nơi sẽ lạnh dưới 10 độ C. Đây là đợt không khí lạnh khô, có đặc điểm là lạnh giá nhưng khô ráo, thời tiết đẹp, ban ngày có nắng, trời quang mây, buổi trưa nền nhiệt nhích lên nhưng vẫn còn ở mức thấp. 

Theo SGGP