Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều chức danh do HĐND TP. Long Xuyên bầu

18/07/2019 - 14:00

 - Ngày 18-7, Thường trực HĐND TP. Long Xuyên triệu tập kỳ họp lần thứ 10 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm 2019, TP. Long Xuyên đã triển khai, thực hiện hiệu quả các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, với doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,88% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 570 tỷ đồng. Các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện, trong đó có dự án nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án TP. Long Xuyên, tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng được đảm bảo, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu thông qua nghị quyết miễn nhiệm các chức danh

Hoạt động kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng đi vào thực chất. HĐND thành phố đã phối hợp UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp với nhân dân trước kỳ họp. Qua đó, đã tiếp nhận 93 ý kiến của cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đã giải trình, làm rõ 62 ý kiến.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XI đối với ông Bùi Văn Tặng (Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố); chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đối với bà Đoàn Thị Hương Hà (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước).

Tặng hoa cho các cá nhân được miễn nhiệm, bầu bổ sung

Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XI đối với ông Châu Nhựt Văn (Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy); chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đối với ông Cao Hoàng Huy (Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy). Bên cạnh đó, miễn nhiệm 3 ủy viên UBND, bầu bổ sung 3 ủy viên UBND thành phố.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH