Mưa giông giảm, nước lũ cao hơn 1m so cùng kỳ

23/08/2018 - 06:39

 - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, từ nay đến cuối tháng 8, An Giang chủ yếu chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Nam có cường độ trung bình. Những ngày tới, thời tiết chủ yếu có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa và giông. Riêng từ ngày 27 đến 29-8, mưa giông chỉ còn xảy ra ở vài nơi nhưng cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn giông.

Trong khi đó, do ảnh hưởng đợt triều cường rằm tháng 7 kết hợp với lũ thượng nguồn sông Mekong về, mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh sẽ lên nhanh và đạt mức cao nhất vào cuối tháng.

Dự báo ngày 31-8, mực nước tại Tân Châu khả năng lên 4m, Châu Đốc lên 3,5m, chạm báo động (BĐ) 2, cao hơn 1,09m cùng kỳ năm 2017; Xuân Tô lên 3,65m (cao hơn BĐ2 0,15m, cao hơn cùng kỳ 1,09m), Tri Tôn 2,3m (dưới 0,1m so BĐ2, cao hơn cùng kỳ 0,99m); Chợ Mới 2,95m (dưới BĐ3 0,05m, cao hơn cùng kỳ 1,03m), Long Xuyên 2,5m (chạm BĐ3m, cao hơn cùng kỳ 1,05m).

NGÔ CHUẨN