Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ, 900 người thiệt mạng

16/08/2018 - 19:59

Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày 16-8 xác nhận có tổng cộng 900 người đã thiệt mạng trong 9 bang kể từ khi mùa mưa bắt đầu ở nước này hồi tháng 7.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ ở bang Kerala hôm 15-8 - Ảnh: AFP

Giới chức Ấn Độ cho hay mưa to trút xuống nhiều khu vực, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, theo Đài NHK.

Trong đó bang Kerala, thuộc miền nam và là một trong những điểm đến du lịch của Ấn Độ, hứng phải lượng mưa nhiều nhất trong 90 năm qua. Tính đến ngày 15-8 đã có 217 người ở bang này thiệt mạng. Hàng ngàn ngôi nhà ở Kerala bị nước lũ phá hủy, buộc khoảng 150.000 người sơ tán.

Một phụ nữ trong ngôi nhà bị ngập ở bang Kerala hôm 10-8 - Ảnh: AFP

Chính phủ Ấn Độ đã điều các đơn vị hải, lục và không quân đến Kerala và những bang miền nam khác của nước này để tiến hành công tác cứu hộ.

Trong khi đó, lở đất ở miền núi của bang Himachal Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ đã khiến 20 người thiệt mạng hôm 14-8.

Giới chức dự báo thời tiết Ấn Độ cảnh báo mưa to sẽ tiếp tục diễn ra thêm ít nhất một tuần nữa.

Theo Thanh Niên