Mưa tuyết xuất hiện tại nhiều nơi, phủ trắng núi rừng phía Bắc

31/01/2018 - 19:49

Theo dự báo đợt rét lần này sẽ kéo dài đến hết tuần. Trong ngày hôm nay (31-1) ghi nhận hiện tượng mưa tuyết, băng giá xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

Mưa tuyết tại Sa Pa. Ảnh: Nguyên Mạnh.

Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư thông tin, những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ vài nơi; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá, có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C. Cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến hết ngày 5-2.

Theo ghi nhận sáng nay (31-1), tại vùng núi cao thuộc tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt huyện Sa Pa nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Vào hồi 8h30 sáng cùng ngày, mưa tuyết rơi mạnh phủ trắng núi rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thác Bạc và thị trấn Sa Pa.

Trong khi đó, tại xã Ngải Thầu, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, từ đêm qua (30-1), do nhiệt độ giảm sâu, khu vực đỉnh núi Ngải Thầu Thượng đã xuất hiện băng giá. Trưa nay nhiệt độ trên đỉnh Ngải Thầu Thượng đo được khoảng 1 độ C.

Băng giá trên đỉnh Ngải Thầu Thượng sáng 31-1. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tại đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp có hiện tượng băng tuyết rơi. Tại đỉnh núi Cha, núi Mẹ xuất hiện lượng băng tuyết ngày càng dày khi nhiệt độ tại đây giảm xuống mức âm độ.

Sáng 31-1 nhiệt độ tại đây đo được khoảng từ âm 0,5 độ C đến âm 1 độ C. Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn cho biết nhiệt độ ở Mẫu Sơn sẽ còn giảm sâu hơn, trời rét buốt hơn nữa. Hiện tượng xuất hiện băng tuyết rơi mấy ngày gần đây đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, khách du lịch lên Mẫu Sơn.

Băng tuyết tại Sa Pa. Ảnh: Báo Nhân dân.

Băng giá và tuyết rơi tại nhiều địa phương cũng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn, địa bàn tỉnh có hơn 160.000 gia súc và gần 4 triệu con gia cầm đang phải đối mặt với giá rét. 

Chính quyền các địa phương đã liên tiếp có văn bản chỉ đạo các đơn vị thú y, khuyến nông, khuyến lâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con chống rét cho các đàn gia súc, gia cầm.

Băng tuyết tại Sa Pa. Ảnh: Lê Thanh Hiên.

Băng tuyết tại Sa Pa. Ảnh: Báo Nhân dân.

Băng tuyết tại Sa Pa. Ảnh: Đỗ Anh Đức.

Băng tuyết tại Sa Pa. Ảnh: Đức Phương.

Theo ĐỨC THỌ (Kinh tế Đô thị)