Mực nước các trạm xuống chậm

09/10/2018 - 07:49

 - Đó là dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh về diễn biến lũ.

Theo đó, đến 15-10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,45m, dưới báo động 1 (BĐ1) 0,05m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,2m, trên BĐ1 0,2m, sau đó mực nước tiếp tục xuống. Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước biến đổi chậm. Đến ngày 15-10, mực nước cao nhất ngày trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô có khả năng ở mức 3,45m (dưới BĐ2 0,05m); trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 2,35m, trên mức BĐ2 0,05m, sau đó mực nước tiếp tục xuống. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở đầu nguồn sông Cửu Long và khu vực nội đồng vẫn còn ở cấp 1.

Đối với vùng hạ lưu sông, mực nước biến đổi theo triều. Đến ngày 11-10, mực nước cao nhất ngày trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới có khả năng ở mức 2,95m, dưới BĐ3 0,05m; trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,7m, trên BĐ3 0,2m, tiếp tục gây ngập một số tuyến đường thấp. Sau đó, mực nước xuống theo triều.

NGÔ CHUẨN