Mùng 3 Tết, nắng vẫn chói chang mọi nẻo đường

07/02/2019 - 08:53

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (ngày 7-2), tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi, trạng thái nắng ấm vẫn duy trì ở khu vực Bắc Bộ.

Cụ thể, dự báo thời tiết các vùng trong ngày 7-2 như sau:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay vẫn nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngày Tết. Ảnh: I.T.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc ngày giảm mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Trạng thái nắng ấm có thể kéo dài trong vài ngày tới, thuận lợi cho các hoạt động vui Tết đón Xuân của người dân.

Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)