Mỹ: Rơi trực thăng quân sự, 2 binh sĩ thiệt mạng

21/01/2018 - 19:30

Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết một chiếc trực thăng Apache vừa gặp nạn vào sáng sớm 20-1 tại bang California, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng.

Hãng Reuters dẫn lời ông Jason Brown, phát ngôn viên quân đội, cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành về sự cố của trực thăng AH-64 Apache tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở Fort Irwin, miền Nam California.

Reuters cho biết tổ bay và chiếc trực thăng đều đóng tại căn cứ Fort Carson, bang Colorado và đang thực hiện chương trình huấn luyện tại căn cứ ở hoang mạc Mojave thì gặp nạn vào lúc 1 giờ (giờ địa phương).

Một phát ngôn viên khác tiết lộ cả 2 binh sĩ lái chính và lái phụ trên trực thăng đều thiệt mạng. Danh tính của họ chưa được công bố và gia đình các nạn nhân cũng chưa nhận được tin báo.

Trực thăng AH-64 Apache. Ảnh: Boeing

Trực thăng AH-64 Apache. Ảnh: Boeing

Đây là tai nạn có thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ vào năm 2018. Trực thăng Apache AH-64 là một trong những trực thăng tấn công hàng đầu của Mỹ. Vai trò cơ bản của nó là hỗ trợ binh sĩ trong các cuộc chiến chiến thuật và những hoạt động chống nổi loạn. Đây là một cỗ máy chiến tranh linh hoạt được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1984.

Chiếc trực thăng gặp nạn được hãng Boeing sản xuất tại bang Arizona. Trong thông báo công bố vào tháng 3-2017, Boeing cho biết họ đã ký một hợp đồng 5 năm trị giá 3,4 tỉ USD để sản xuất trực thăng AH-64 Apache cho quân đội Mỹ và một khách hàng ngoại quốc.

Theo thông tin trên trang web của hãng, đã có 2.200 chiếc trực thăng Apache được bán trên toàn cầu từ khi quân đội Mỹ nhận chiếc đầu tiên vào tháng 1-1984.

Theo NLĐ