Nadal thắng hủy diệt đối thủ hạng 83 thế giới

15/01/2018 - 19:37

Tay vợt số 1 thế giới - Rafael Nadal không gặp khó khăn trong chiến thắng 'hủy diệt' Victor Estrella Burgos tỉ số 3-0, ghi tên vào vòng 2 giải quần vợt Grand Slam Úc mở rộng.

Nadal thắng hủy diệt đối thủ hạng 83 thế giới

Giải đấu khởi tranh vòng đấu chính sáng 15-1 tại Melbourne – Úc cũng chứng kiến nhiều hạt giống bất ngờ rơi rụng, trong đó các tay vợt Mỹ chiếm đa số.

Nadal thắng hủy diệt đối thủ hạng 83 thế giới

Rafael Nadal khởi đầu thuận lợi bằng trận thắng 3-0. ẢNH: AP-REUTER

Tham dự Úc mở rộng 2018 trên cương vị hạt giống số 1 đơn nam, nhánh đấu của tay vợt người Tây Ban Nha được giới chuyên môn nhận định “dễ thở” hơn so với hạt giống số 2 - Roger Federer.

Trận đấu mở màn trên đường chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 17, Nadal chỉ phải đối đầu Estrella Burgos ít tên tuổi. Đối thủ của “bò tót Tây Ban Nha” đã 37 tuổi, hiện xếp hạng 83 thế giới gần như bất lực trước những cú đánh đầy uy lực của Nadal. Chỉ sau 1 giờ 34 phút so tài, tay vợt người Dominica thúc thủ 3 set cùng tỉ số 1/6 trước ứng viên vô địch.

Trong ngày khai mạc, giải Úc mở rộng chứng kiến nhiều bất ngờ khi hàng loạt tay vợt hạt giống bị loại. Điều trùng hợp thất bại đều rơi vào các tay vợt Mỹ như Jack Sock (hạt giống số 8) để thua đối thủ vô danh Yuichi Sugita (Nhật) 1/3 (1/6; 6/7; 7/5; 5/6). Tương tự hạt giống số 16 - John Isner cũng nhận thất bại 4/6; 6/3; 3/6; 3/6 trước tay vợt chủ nhà Mathew Ebden (hạng 80 thế giới).

Nadal thắng hủy diệt đối thủ hạng 83 thế giới

Những cú đánh trái tay trở thành thứ vũ khí lợi hại giúp Nadal hạ Burgos.

Nadal thắng hủy diệt đối thủ hạng 83 thế giới

Đụng độ hạt giống số 1, Estrella Burgos gác vợt ngay vòng 1 nội dung đơn nam.

Trước đó ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 5 đồng thời là đương kim á quân - Venus William khởi đầu thất bại 3/6; 5/7 trước tay vợt 20 tuổi Belinda Bendic (Thụy Sĩ, hạng 98 thế giới). Tương tự đương kim vô địch Mỹ mở rộng Sloane Stephen (hạt giống số 13) cũng thua ngược đối thủ Trung Quốc – Shuai Zhang (hạng 36 thế giới) 6/2; 6/7; 2/6 và dừng bước.

Thảm hại hơn, hạt giống số 10 Coco Vandeweghe - người từng lọt vào bán kết 2017 cũng không vượt qua được đối thủ Timea Babos (Hungary, hạng 57 thế giới) sau thất bại hai set 6/7; 2/6.

Cùng chung số phận hạt giống rụng ngay vòng đầu còn có Cibulkova (hạt giống số 24). Tay vợt Slovakia nhận thất bại 0-2 (2/6; 2/6) trước Kaia Kanepi (Estonia, hạng 100 thế giới).

Theo THẠNH LỘC (PLO)