Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ xâm hại trẻ em

03/01/2019 - 07:50

 - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Theo thống kê của ngành chức năng, năm 2018, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tuy giảm còn 11/14 vụ so cùng kỳ năm trước nhưng vẫn diễn biến phức tạp (6 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 4 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 1 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi) và chưa có giải pháp căn bản phòng ngừa và ngăn chặn.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, phối hợp nhà trường và gia đình trong quản lý và hướng dẫn trẻ em gái biết cách tự bảo vệ trước hành vi dụ dỗ, xâm hại của đối tượng xấu; xử lý nghiêm các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục, hành vi mua, bán trẻ em. Đồng thời, xây dựng môi trường lành mạnh, sân chơi bổ ích để trẻ em phát triển an toàn, không sa vào tệ nạn xã hội dẫn đến bị xâm hại.

TRÚC PHA