Trong đó có hơn 7.500ha có nguy cơ cháy rừng rất cao, tập trung ở 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, đặc biệt lưu ý ở những khu vực có địa hình cao, xa nguồn nước như: núi Phú Cường, núi Tà Lọt, khu vực Latina, núi Dài nhỏ, rừng tràm Trà Sư… Các đơn vị bảo vệ rừng, trực gác rừng được yêu cầu trực 24/24 giờ, liên tục quan trắc, cảnh báo cháy và gửi báo cáo hàng ngày về tỉnh.
Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn An Giang đã xảy ra 6 vụ vi phạm sử dụng lửa nhưng được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về rừng. Dự báo mùa khô có thể kéo dài đến cuối tháng 6-2019, lượng mưa giảm, nắng nóng, khô hạn còn nghiêm trọng nên công tác bảo vệ rừng cần phải được tập trung tối đa.
NGÔ CHUẨN