Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

31/10/2019 - 09:37

 - “Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên là góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, nhất là các địa phương vùng sâu, biên giới, địa bàn trọng điểm; thường xuyên củng cố, phát huy trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (gọi tắt là Hội đồng); thực hiện tốt công tác chính sách trong tuyển sinh quân sự” - đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nhấn mạnh.

Năm 2019, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ toàn tỉnh tuy không tăng so năm 2018. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền cùng vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng và phối hợp thực hiện các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, Hội đồng các cấp đã tích cực chủ động làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiến hành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật đến tận cơ sở. Đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, không gò ép, áp đặt trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân, chủ động trong công tác đăng ký quản lý nguồn sẳn sàng nhập ngũ, bảo đảm xét duyệt, bình nghị, khám sức khỏe đúng quy định; tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận chặt chẽ, chốt hồ sơ, bàn giao tân binh nhanh gọn, đúng thời gian, đạt chỉ tiêu…  

Trao cờ thi đua UBND tỉnh cho đơn vị xuất sắc trong công tác tuyển chọn và GCDNN năm 2019 

Theo đó, kết quả thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm có tổng số 11.276 nam công dân đủ 17 tuổi, chiếm 0,52% so với dân số; nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ 18-27 đăng ký được gần 82.739, chiếm 3,83% so với dân số. Phát lệnh gọi nhập ngũ 1.253, tỷ lệ dự phòng 4,4%, so với chỉ tiêu 1.200 tân binh thực giao cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn BB330, Sư đoàn BB8, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn 962, Lữ đoàn PB6 (Quân khu 9) và Bộ CHQS tỉnh, đạt 100%. Bên cạnh đó, ban tuyển sinh quân sự các cấp luôn được củng cố, kiện toàn đúng, đủ thành phần theo quyết định của Bộ Quốc phòng, luôn chủ động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, sơ tuyển khám sức khỏe, thẩm tra xác minh lai lịch chính trị trong tuyển sinh quân sự (100% thí sinh sơ tuyển đều được xác minh chính trị đúng theo quy định). Quá trình thực hiện các bước tuyển sinh quân sự, Bộ CHQS tỉnh luôn theo dõi chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ công tác tuyên truyền hướng nghiệp, sơ tuyển xét tuyển của ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo mọi quyền lợi của thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự. Năm 2019, có 644 thí sinh đăng ký sơ, xét tuyển. Trong đó, đủ điều kiện sơ tuyển 256 thí sinh (228 nam, 28 nữ), có 56 thí sinh trúng tuyển vào các trường như: sĩ quan lục quân, sĩ quan không quân, sĩ quan pháo binh hay học viện quân y, kỹ thuật quân sự… đạt tỷ lệ 21,87%.    

Theo đó, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Hội đồng và ban tuyển sinh quân sự tỉnh xác định một số chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cùng phương hướng thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự năm 2020, cụ thể: chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sẽ cao hơn hoặc bằng năm củ; có lý lịch rõ ràng, chính trị đạo đức tốt; trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, ưu tiên những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề mà quân đội có nhu cầu sử dụng… Đồng thời, thường xuyên củng cố, phát huy trách nhiệm của Hội đồng các cấp (đặc biệt cấp xã, phường, thị trấn); nâng cao trách nhiệm, năng lực hoạt động của các thành viên Hội đồng theo chức năng của từng ngành. Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố cần có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là trong thanh niên, học sinh và quân nhân. Phối hợp chặt chẽ với ban tuyển sinh các trường THPT để hướng nghiệp cho học sinh về công tác tuyển sinh quân sự, nhằm thu hút ngày càng nhiều thí sinh đăng ký sơ tuyển, xét tuyển vào các trường quân đội.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG